Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân, lao động Bình Dương

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/01/2022 20:53 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 23/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, dến thăm và tặng quà cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Thăm công ty Wanek chuyên sản xuất đồ nội thất của Mỹ đang tạo việc làm cho khoảng 11.000 công nhân tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, dù chịu tác động nặng nề do đại dịch COVID-19, hơn 20% lao động phải nghỉ việc, lượng hàng xuất nhập khẩu bị giảm sút nghiêm trọng và công ty cũng phải tăng chi phí để duy trì mô hình sản xuất "3 tại chỗ", "một cung đường hai điểm đến", đến nay doanh nghiệp vẫn trụ vững, duy trì hoạt động ổn định, thậm chí còn mở rộng đầu tư các dự án khác lớn khác. Điều này cho thấy sức chống chịu mãnh liệt, khả năng thích ứng cao cùng niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường kinh doanh và phục hồi phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hiện Quốc hội Việt Nam đã ban hành nhiều quyết sách đặc biệt, chưa từng có tiền lệ để áp dụng, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Bình Dương tiếp tục chăm lo xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp để phát triển bền vững. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao nhiều phần quà tặng cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân, lao động Bình Dương - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Giám đốc Công ty Wanek Furniture. (Ảnh: TTXVN)

Làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, dù gặp phải khó khăn chồng chất nhưng "lửa thử vàng, gian nan thử sức", kinh tế, xã hội của Bình Dương vẫn tăng trưởng và cao hơn bình quân cả nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 58 tỷ USD, tăng 17,8%, thu ngân sách ước đạt gần 67 nghìn tỷ đồng, vượt 14% dự toán Chính phủ giao. Đến nay tỉnh cũng đã chi gần 4 nghìn tỷ đồng từ ngân sách cho 4,3 triệu lượt người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh sớm ban hành kế hoạch sử dụng đất; rà soát số liệu giữa quy hoạch và thực tiễn; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành việc quy hoạch tổng thể trên tinh thần quy hoạch phải đi trước một bước.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân, lao động Bình Dương - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tới đây, Chính phủ sẽ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19, do đó tỉnh Bình Dương cần kịp thời bám sát nhằm cụ thể hóa trong triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rà soát hệ thống chính trị cơ sở và có giải pháp để khắc phục các bất cập, tồn tại. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận một số kiến nghị của tỉnh về bổ sung biên chế, cơ chế đặc thù cho địa phương, hỗ trợ vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hay hỗ trợ vốn đền bù giải tỏa các tuyến đường cao tốc qua địa bàn tỉnh, đề nghị các Bộ, ngành liên quan sớm xem xét và cho ý kiến.

Trước đó, vào sáng 23/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và chúc tết gia đình nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thăm và chúc tết Công an tỉnh Bến Tre.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân, lao động Bình Dương - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết công nhân Bình Dương Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết công nhân Bình Dương

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Chương trình Tết Sum vầy 2019 dành cho công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước