Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc Tết tại Cà Mau

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ hai, ngày 24/01/2022 20:48 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao 180 suất quà tặng các cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn U Minh 2, các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch và người lao động tỉnh Cà Mau.

Chiều 24/1, tại tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển tại đồn Biên phòng Rạch Gốc; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn U Minh 2 và tặng quà công nhân lao động, lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng trên địa bàn huyện chăm lo Tết cho bà con nhân dân với mục tiêu nhà nhà có tết, người người có Tết; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, học sinh trên địa bàn được đón mùa Xuân thật đầm ấm, đầy đủ, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc Tết tại Cà Mau - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết công nhân môi trường, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các lực lượng vũ trang, mỗi cán bộ, chiến sĩ và mọi công dân tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước, quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực lớn và hành động phải quyết liệt hơn nữa để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao 50 triệu đồng và 750 suất quà tặng Đồn biên phòng Rạch Gốc, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Hiển.

Thăm chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tiểu đoàn U Minh 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được khi vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân huy chương cao quý khác.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiểu đoàn tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và luôn là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch; mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó; lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao 180 suất quà tặng các cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn U Minh 2 cùng các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch và người lao động tỉnh Cà Mau.

Tại tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thành kính dâng hương, dâng hoa tại đền thờ quốc tổ Lạc Long Quân tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, vùng đất cực Nam Tổ quốc - bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, các bậc tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ, mở mang bờ cõi. Đền thờ Lạc Long Quân và tượng Mẹ sẽ là điểm tựa tinh thần để thế hệ người Việt Nam vững tin và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chủ tịch Quốc hội cũng tới thăm Biểu tượng cột cờ Hà Nội, món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội tặng tỉnh Cà Mau. Đây là công trình có giá trị nghệ thuật, kiến trúc đẹp mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử và có ý nghĩa thiêng liêng khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc, chủ quyền biển đảo quốc gia gắn bó Bắc - Nam một nhà.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc Tết anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phương Thế ở phường 5, thành phố Cà Mau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước