Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Pháp

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ tư, ngày 16/11/2022 19:27 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ngài Nicolas Warnery, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

VTV.vn - Chiều 16/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Pháp trong thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - EU. Cho biết Quốc hội Việt Nam hoan nghênh và rất coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Pháp.

Đây là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước ngay sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, đồng thời là sự kiện quan trọng hướng tới năm 2023 kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Pháp - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ngài Nicolas Warnery, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Pháp - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho ngài Nicolas Warnery, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược và quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp.

Đại sứ Nicolas Warnery cho biết, 2 năm qua, tuy chịu tác động của đại dịch COVID-19 nhưng Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi, hợp tác; nêu rõ Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher rất coi trọng và mong muốn thăm chính thức Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước