Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Campuchia

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ hai, ngày 21/11/2022 19:50 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia, Phó Tư lệnh lục quân Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao chuyến thăm Việt Nam của Đại tướng Hun Manet trong tháng 8/2022, đánh giá cao tài năng và sự trưởng thành của thế hệ lãnh đạo trẻ của Ca

Chiều 21/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đến chào nhân dịp Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng về sự phát triển vượt bậc và thay đổi ngoạn mục của Campuchia và Thủ đô Phnom Penh. Campuchia đã mở cửa kinh tế sau đại dịch COVID-19 từ rất sớm, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát thấp.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Campuchia - Ảnh 1.

Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao chuyến thăm Việt Nam của Đại tướng Hun Manet trong tháng 8 vừa qua, đánh giá cao tài năng và sự trưởng thành của thế hệ lãnh đạo trẻ của Campuchia đồng thời đề nghị Đại tướng trong vai trò người đứng đầu công tác thanh niên của Trung ương của Đảng Nhân dân Campuchia, quan tâm, phối hợp với phía Việt Nam tăng cường hơn nữa hiệu quả của các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuối tháng 8/2023, Việt Nam dự kiến đăng cai Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, mong muốn Đại tướng và Ban thanh niên của Đảng nhân dân Campuchia ủng hộ Việt Nam ở sự kiện ý nghĩa này.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Campuchia - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và cá nhân Chủ tịch rất mong chờ chuyến thăm trong thời gian tới của Quốc vương, Hoàng Thái Hậu và Thủ tướng Campuchia Hunsen tới Việt Nam.

Đại tướng Hun Manet cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam với Năm Chủ tịch ASEAN và AIPA của Campuchia, đồng thời cho biết Campuchia rất coi trọng quan hệ giữa 2 nước láng giềng anh em, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa thế hệ trẻ 2 nước, nhấn mạnh, năm nay rất có ý nghĩa vì 2 nước kỷ niệm 55 năm quan hệ hữu nghị và 45 năm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hunsen.

Cảm ơn Vịệt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Polpot để Campuchia phát triển được như ngày hôm nay, Đại tướng cho rằng, thế hệ trẻ 2 nước phải ý thức để tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ tốt đẹp này.

Đại tướng Hun Manet cho biết trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua, Ban thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia đã ký thỏa thuận hợp tác với trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ủng hộ mạnh mẽ hợp tác này của thế hệ trẻ 2 nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước