Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm Chủ tịch Hạ viện Australia

Ngọc Thành-Thứ hai, ngày 07/06/2021 19:30 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tại cuộc hội đàm trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn Australia đã cam kết dành 40 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19.

Chiều 7/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai quốc gia nói chung và quan hệ Nghị viện hai nước nói riêng thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thông báo tới Chủ tịch Hạ viện Tony Smith về kỳ bầu cử thành công rất tốt đẹp vừa qua, đồng thời cho biết, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam vẫn đang thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa chăm lo phát triển kinh tế, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm Chủ tịch Hạ viện Australia - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn Australia đã cam kết dành 40 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19, tiếp tục duy trì viện trợ phát triển cho Việt Nam năm tài khóa 2021 - 2022 cũng như tiếp tục đầu tư trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, cơ sở hạ tầng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là cơ chế hợp tác song phương hiện có theo hình thức phù hợp; sớm hoàn tất Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia, giúp hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau, phấn đấu trong thời gian tới, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên gấp đôi con số 8 tỷ USD hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, mong muốn Australia tạo thuận lợi để du học sinh Việt Nam sớm quay trở lại quốc gia này khi điều kiện cho phép.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan lập pháp hai nước ủng hộ tạo điều kiện hợp tác, giao lưu giữa các Ủy ban của Quốc hội, nhóm Nữ nghị sĩ, nhóm Nghị sĩ trẻ, nhóm Nghị sĩ hữu nghị để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia; phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội ủng hộ việc tiếp cận vaccine công bằng và mong muốn các quốc gia phát triển chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 cho các quốc gia khó khăn, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith đánh giá mối quan hệ giữa hai nước rất vững mạnh và ngày càng gần gũi, chặt chẽ hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ông Tony Smith cho biết, Thủ tướng Australia đã có nhiều cuộc thảo luận với các quốc gia láng giềng và nhận thức rằng chương trình vaccine phải được thực hiện càng nhanh càng tốt để sớm trở lại cuộc sống bình thường và nhanh chóng phục hồi kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước