Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Hungary

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/07/2021 21:01 GMT+7

Quang cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

VTV.vn - Chiều tối nay (12/7), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, thể hiện qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt, nhân chuyến thăm Hungary năm 2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, thể hiện quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những trận đấu rất kiên cường với không khí đầy náo nhiệt của đội tuyển bóng đá Hungary trong Giải Vô địch Bóng đá châu Âu vừa qua, điều đó cho thấy Hungary đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 cũng như có những bước phát triển về mọi mặt. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2019. Đồng thời thay mặt Nhà nước Việt Nam cảm ơn Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và là quốc gia thành viên đầu tiên trong EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư, là tín hiệu tích cực để các quốc gia còn lại trong khối sớm phê chuẩn hiệp định quan trọng này. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển chính thức với việc cam kết 440 triệu Euro vốn vay ưu đãi. Vui mừng nhận thấy giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước với hàng nghìn cán bộ, kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo tại Hungary và nhiều người trong số đó đang giữ cương vị trọng trách trong bộ máy Nhà nước của Việt Nam. 

Nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Nhà nước Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hòa nhập sở tại; cảm ơn Hungary ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 cũng như trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Cho biết sẽ sắp xếp thời gian để có chuyến thăm tới Hungary khi điều kiện cho phép đồng thời trân trọng mời Ngài Chủ tịch thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Về quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp các cấp nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về của hai bên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước và đào tạo cán bộ, tổ chức các hội thảo chuyên đề và thúc đẩy giao lưu nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, trẻ nhằm tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hai quốc hội cũng như tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér cho biết Hungary sẵn sàng là cấu nối để hỗ trợ, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong Liên minh châu Âu cũng như các nước thành viên trong khu vực; mong muốn hai bên sẽ có nhiều hơn cơ chế phối hợp thông qua phiên họp của Ủy ban Hỗn hợp liên Chính phủ diễn ra vào tháng 10 tới, nhất là đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông vốn là thế mạnh của Hungary. Ông László Kövér cho biết sẽ tạo điều kiện để cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống thuận lợi tại nước sở tại cũng như tiếp tục nâng các suất học bổng dành cho du học sinh Việt Nam tại Hungary.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước