Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/12/2022 19:24 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 5/12, tại Phủ Toàn quyền New Zealand, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Dame Cindy Kiro.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Toàn quyền Dame Cindy Kiro và chuyển lời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Toàn quyền sớm thăm chính thức Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu ra Ban Lãnh đạo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Chuyến thăm được thực hiện sau khi hai nước đã khống chế thành công dịch bệnh COVID-19, mở cửa hoàn toàn và phục hồi kinh tế.

Toàn quyền New Zealand gửi lời thăm hỏi đến các Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, mong muốn hai nước cần tăng cường quan hệ hơn nữa trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,3 tỷ USD/ năm, hướng tới mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2024. Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, giáo dục, giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn New Zealand tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam có cuộc sống ổn định, hòa nhập ở nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: TTXVN

Chiều tối 5/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống và học tập tại New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt tại New Zealand đã có nhiều nỗ lực, tích cực lao động, học tập, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt khó khăn để ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với xã hội sở tại, thành lập được các hội, đoàn và đóng góp vào các hoạt động hướng về quê hương. 

Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, có được ngày tôn vinh tiếng Việt và xây dựng các thiết chế cộng đồng cơ bản. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong triển khai các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đề nghị tiếp tục chú trọng công tác bảo hộ công dân trên tinh thần Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước