Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Luật Thủ đô phải được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ tư, ngày 26/07/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều 25/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù cùng việc xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Luật Thủ đô phải được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Các ý kiến đánh giá, sau thời gian thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, kinh tế Hà Nội đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Tăng trưởng bình quân năm 2021- 2022 gấp 1,12 lần và 6 tháng 2023 gấp khoảng 1,3 lần mức tăng chung của cả nước. Thành phố hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy và dự kiến năm 2023 bố trí trên 6 nghìn tỷ đồng để cân đối cho các dự án đầu tư. Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, nhưng thành phố đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của thành phố đạt nhiều kết quả toàn diện, quan trọng. Lưu ý thành phố cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa và trong cả nhiệm kỳ để có bước phát triển nhanh, đột phá hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Luật Thủ đô phải được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong quá trình soạn thảo, Hà Nội cần bám sát các chủ trương, chính sách, yêu cầu đặt ra trong các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và từ tổng kết thực tiễn. Thể chế hóa được các quan điểm mới nhất, trực tiếp liên quan đến Hà Nội, nhất là Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị với định hướng xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; là Trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; đô thị thông minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Luật Thủ đô phải được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Luật Thủ đô phải được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách đặc thù có thể khác với các luật hiện hành về cùng một nội dung, một lĩnh vực, nhưng phải phù hợp Hiến pháp và chủ trương của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời lưu ý việc xây dựng Luật Thủ đô cần bảo đảm kế thừa Luật hiện hành, tham vấn ý kiến giới trí thức, nhà khoa học, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố qua các thời kì. Cùng với đó phải làm tốt công tác thông tin tuyên tuyền để tạo được sự quan tâm, đồng thuận của người dân trong cả nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước