Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga Lord Fakafanua

Minh Hằng, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ sáu, ngày 15/09/2023 22:00 GMT+7

VTV.vn - Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác về nông nghiệp, hàng tiêu dùng, máy móc, và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chiều 15/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga Lord Fakafanua, và Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden, nhân dịp tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga Lord Fakafanua - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Tonga Lord Fakafanua. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Tonga, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào mừng Đoàn đại biểu Quốc hội đã đến thăm Việt Nam, đóng góp vào thành công của hội nghị. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Tonga cũng như các đảo quốc Nam Thái Bình Dương khác gắn kết chặt chẽ hơn với ASEAN, mang lại nhiều cơ hội hợp tác mới và lợi ích to lớn cho ASEAN cũng như các nước trong khu vực, góp phần vào sự ổn định và phát triển của khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Tonga thông báo Quốc vương Tonga đã phê duyệt chủ trương thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Tonga và Việt Nam .

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga Lord Fakafanua - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Tonga Lord Fakafanua. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao là bước khởi đầu để có thể khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ hai nước, hai Quốc hội phát triển sâu rộng và thực chất hơn trong những năm tới.

Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác về nông nghiệp, hàng tiêu dùng, máy móc và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga Lord Fakafanua - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria

Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria, Chủ tịch Quốc hội cám ơn Đoàn nghị sĩ Algeria đã tham dự hội nghị, khẳng định Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với bạn bè truyền thống châu Phi, trong đó Algeria là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, mong muốn tăng cường hợp tác trên kênh ngoại giao nghị viện với Algeria.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga Lord Fakafanua - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, khẳng định thành công ban đầu của hội nghị với phiên thảo luận về chuyển đổi số, và mong muốn hoạt động hợp tác của Quốc hội 2 nước sẽ giúp tăng cường thu hút đầu tư vào thị trường Algeria nói riêng và châu Phi nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga Lord Fakafanua - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa về quan hệ giữa 2 cơ quan lập pháp hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại để tương xứng với quan hệ chính trị và ngoại giao lâu đời và tốt đẹp giữa 2 quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước