Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng kịch bản bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/05/2021 21:00 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử.

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, các tỉnh, TP tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, xây dựng kịch bản bầu cử phù hợp với tình hình.

Hôm nay Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ra thông báo về kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, xây dựng kịch bản bầu cử phù hợp với tình hình. Tổ chức diễn tập kỹ càng các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về thiên tai, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ bầu cử, dự phòng nhân lực nhằm kịp thời bổ sung cho các tổ bầu cử trong trường hợp thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu, nhân sự làm công tác bầu cử là F0 hoặc phải cách ly. Đồng thời tổ chức xét nghiệm cho tất cả các nhân sự tham gia công tác bầu cử, nhất là ở địa bàn có nguy cơ cao.

Ủy ban bầu cử các cấp kịp thời rà soát, cập nhật số lượng cử tri thực tế trên địa bàn đến trước ngày bầu cử, nhất là các trường hợp đang được cách ly ở địa phương khác nhằm bảo đảm tỷ lệ đi bầu cao nhất. Giao Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền hướng dẫn cụ thể với trường hợp cử tri cách ly ở một xã khác nhưng trong cùng một huyện thì có thể thực hiện bầu 3 cấp.

Linh hoạt tổ chức các địa điểm, khu vực bầu cử phù hợp với điều kiện của từng địa phương, trường hợp phát sinh tình huống bất ngờ thì dự phòng các thùng phiếu phụ, các thùng phiếu lưu động. Đối với những khu vực có nhu cầu bầu cử sớm, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có văn bản sớm đề nghị để Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định và kịp thời hướng dẫn.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về bầu cử, tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch. Linh hoạt trong việc tổ chức khai mạc bầu cử, bảo đảm trọng thị, nghiêm trang nhưng gọn nhẹ. Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp cần công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng thời hạn quy định.

Trong thông báo kết luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Đồng thời khẳng định công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Những điều cử tri cần biết khi đi bầu cử Những điều cử tri cần biết khi đi bầu cử

VTV.vn - Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước