Chủ tịch UBND và Phó Bí thư Quận ủy Thủ Đức được điều động về Thành ủy TP.HCM

PV-Thứ tư, ngày 12/08/2020 12:06 GMT+7

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM)

VTV.vn - Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức - được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM trong thời gian 5 năm.

Sáng 12/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM - chủ trì buổi lễ.

Đến dự lễ công bố và trao quyết định cán bộ của Thành ủy TP.HCM còn có ông Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM và ông Ma Xuân Việt - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm này đã được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét kỹ lưỡng về năng lực, sở trường kinh nghiệm cán bộ và xét trên bình diện chung công tác cán bộ của Đảng bộ Thành phố.

Theo Quyết định số 3464-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức - được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh sinh năm 1966. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh từng giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thọ Truyền - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức - giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Thọ Truyền sinh năm 1969. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thọ Truyền từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức; Chủ tịch HĐND quận; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Thủ Đức; Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Chủ tịch UBND và Phó Bí thư Quận ủy Thủ Đức được điều động về Thành ủy TP.HCM - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thọ Truyền, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, ông Lê Văn Tân. (Ảnh: Báo Người lao động)

Cũng tại buổi lễ sáng nay, ông Lê Văn Tân - nguyên Bí thư Quận ủy Quận 6, Chủ tịch HĐND Quận 6 - được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Văn Tân sinh năm 1962. Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa, Cử nhân Kinh tế. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Lê Văn Tân từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận ủy Quận 6, Chủ tịch HĐND quận; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 6.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tin tưởng ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, ông Nguyễn Thọ Truyền và ông Lê Văn Tân nhận công tác mới sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin tưởng của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ TP. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị tiếp nhận cán bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhân sự mới nhanh chóng nắm bắt công việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước