Chuẩn bị công tác bầu cử tại các xã mới sáp nhập

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 20:13 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ và nhân dân cùng hướng về ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Tố là một cán bộ công tác lâu năm, với 4 nhiệm kỳ liên tục là đại biểu HĐND thị trấn Thạch Hà. Tuy nhiên trong đợt bầu cử này, ông Tố đã tình nguyện không tái cử để tạo điều kiện cho các cán bộ đủ điều kiện hơn tham gia ứng cử.

"Trong bầu cử đợt này, tôi là một trong những cán bộ không tái cử vì sáp nhập, tôi mong muốn những cán bộ được tái cử sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình với nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến với các cấp thẩm quyền" - ông Nguyễn Văn Tố cho biết.

Cuối năm 2019, sau khi sáp nhập xã Thạch Thanh vào thị trấn Thạch Hà thì trên địa bàn thị trấn Thạch Hà có tổng cộng 58 đại biểu HĐND. Tất cả đều đủ điều kiện tái cử tuy nhiên, trong đợt bầu cử lần này, theo quy định đơn vị hành chính mới chỉ được cơ cấu 28 đại biểu. Số người không được tái cử là khá lớn. Và nhiều giải pháp đã được thực hiện để ổn định tư tưởng cho các cán bộ này.

Ông Nguyễn Văn Hợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh - cho biết: "Chúng tôi đã mời anh em cán bộ không tiếp tục tái cử lên gặp gỡ, trao đổi về tình hình, nhiệm vụ chung của chính quyền địa phương. Thứ hai là nghe anh em trao đổi tâm tư, nguyện vọng tình cảm và được anh em cán bộ ủng hộ, đồng tình với chủ trương chung. Có thể nói đến thời điểm này, việc chuẩn bị bầu cử rất bài bản, đầy đủ, đúng quy trình".

Còn đối với xã Tân Lâm Hương - sau khi được sáp nhập từ 3 xã Thạch Tân, Thạch Lâm và Thạch Hương, toàn xã mới có đến 72 đại biểu HĐND. Tuy nhiên đợt này chỉ được bầu 19 đại biểu trên 25 đơn vị thôn - không đủ mỗi thôn 1 đại biểu trước.

Để tránh tâm tư trong dân vì điều này, ban bầu cử xã Tân Lâm Hương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia bầu cử.

Chuẩn bị công tác bầu cử tại các xã mới sáp nhập - Ảnh 1.

Hà Tĩnh đã tiến hành sáp nhập 80 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 34 xã. Gần 700 đại biểu khóa trước thuộc diện dôi dư nhưng không vì vậy mà nảy sinh những vấn đề phức tạp trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Võ Hồng Hải - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh - cho hay: "Chúng tôi đã thực hiện 4 giải pháp chính, qua đó vừa giải quyết vấn đề dôi dư cán bộ sau khi sáp nhập, đảm bảo bầu cử, vừa tạo được niềm tin cho nhân dân".

Với nhiều khó khăn, vướng mắc sau quá trình sáp nhập, tuy nhiên đến thời điểm này tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị chu đáo, bài bản, đúng quy trình. Tất cả đã sẵn sàng, để chuẩn bị tốt nhất để cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Vận động bầu cử phải dân chủ, công khai, bình đẳng, không lạm dụng chức quyền Vận động bầu cử phải dân chủ, công khai, bình đẳng, không lạm dụng chức quyền

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh về việc đảm bảo công bằng bình đẳng cho các ứng viên ĐBQH, không lạm dụng chức vụ quyền hạn trong vận động bầu cử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước