Chuẩn bị tốt Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/11/2020 19:42 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

VTV.vn - Các cơ quan và đơn vị liên quan từ nay đến ngày tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc phải rà soát lại kịch bản chi tiết đã được phân công.

Từ nay đến khi tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 vào ngày 9-10/12 tới đây, ban tổ chức đại hội và các cơ quan phải rà soát chặt chẽ lại các phần việc được phân công. Đặc biệt là các tấm gương thi đua tiêu biểu phải được tuyên truyền rộng rãi, tạo lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp chiều nay về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.

Theo báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đến nay bảo đảm đúng tiến độ. Đại hội sẽ có chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Dự kiến số lượng đại biểu tham dự khoảng 2.300 đại biểu, trong đó có hơn 2000 đại biểu chính thức. Về công tác tuyên truyền về đại hội thi đua thời gian qua đã được các cơ quan báo chí triển khai tích cực với nhiều hình thức như mở chuyên mục, chuyên trang, tổ chức các triển lãm ảnh, thiết kế hoàn thiện nhiều nội dung trang trí, băng rôn, về đại hội.

Tiểu ban hậu cần và an ninh cũng cho biết đã xây dựng và chuẩn bị các điều kiện hậu cần và an ninh phục vụ đại hội, thống nhất với Bộ Công an và Công an Hà Nội các phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, biểu dương, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã tham gia tích cực chuẩn bị cho Hội thi đua yêu nước thứ 10 với tinh thần tiết kiệm cao nhất. Việc này càng củng cố thêm các phong trào thi đua yêu nước trong nhiệm kỳ này tạo nên một khí thế, không gian mới để phát triển trong bối cảnh có nhiều khó khăn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan và đơn vị liên quan từ nay đến ngày tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc phải rà soát lại kịch bản chi tiết đã được phân công. Nhất là phải hết sức quan tâm tới công tác tuyên truyền về các tấm gương thi đua yêu nước điển hình, để những hình ảnh, câu chuyện về người tốt, việc tốt được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng.

Nhấn mạnh tới việc có hơn 2300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện tốt công tác phòng dịch COVID-19. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng tuyệt đối không thể lơ là chủ quan. Theo đó, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Bộ Y Tế và Ban tổ chức Đại hội phải rà soát lại các biện pháp phòng chống dịch nghiêm khắc hơn, cụ thể hơn. Còn Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan, nhất là công an thành phố Hà Nội đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Lưu ý Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức gần với thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phải trực tiếp theo dõi công tác tổng duyệt, đảm bảo mọi việc đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước