Chuyến công tác tại Campuchia của Thủ tướng khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/11/2022 20:15 GMT+7

VTV.vn - Chuyến công tác Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp, mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Campuchia.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 cùng các hội nghị cấp cao liên quan của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 8-13/11 đã thành công tốt đẹp.

Với gần 60 cuộc gặp, làm việc song phương và đa phương, chuyến công tác của Thủ tướng đã làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia và góp phần khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyến công tác tại Campuchia của Thủ tướng khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Đây là lần đầu tiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Vương quốc Campuchia trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022", kỷ niệm 45 năm "Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và đúng vào thời điểm Campuchia đang long trọng kỷ niệm 69 năm Ngày Độc lập.

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp rất trọng thị, nồng hậu, tình cảm và chân thành. Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, các lãnh đạo cao nhất của Campuchia luôn bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn chân thành về sự hy sinh của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Campuchia Dân chủ trong thập niên 1970 và 1980, cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phía Việt Nam cũng chân thành cảm ơn sự hy sinh của nhân dân Campuchia đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trong thập niên 1960 và 1970, cũng như sự ủng hộ của Campuchia đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trên tinh thần đó, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và tăng cường tinh thần hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, đoàn kết, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Chuyến công tác tại Campuchia của Thủ tướng khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (Ảnh: TTXVN)

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: "Đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất nhiều mặt. Thể hiện sự trân trọng, coi trọng, tăng cường quan hệ hợp tác, củng cố tình hữu nghị, cũng như đoàn kết, sự tin cậy giữa hai nước trong năm kỷ niệm quan hệ đoàn kết Việt Nam - Campuchia và Campuchia - Việt Nam, đúng với tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia".

"Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam sang Campuchia cùng lúc với Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, tôi nhận thấy rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn. Thứ nhất là thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Campuchia với vai trò là Chủ tịch ASEAN. Thứ hai, cho thấy hai nước có mối quan hệ sâu rộng trong mọi lĩnh vực và thể hiện tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng mà chúng ta luôn giành sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống và mọi hoàn cảnh lịch sử", Tiến sĩ Kin Phea, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Campuchia nhấn mạnh.

Việc hai nước thông qua Tuyên bố chung sau chuyến thăm, các bộ ngành hai bên ký 11 văn kiện hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp hai nước cũng ký kết một số hợp đồng và thỏa thuận kinh doanh đã làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước.

Nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên đã mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời bảo đảm hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Một trong những vấn đề quan trọng được hai bên nhấn mạnh là sự cần thiết phải tăng cường kết nối hai nền kinh tế về cơ sở hạ tầng cứng cũng như về thể chế và chính sách.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành sự quan tâm đặc biệt với cộng đồng người Việt tại Campuchia. Thủ tướng đã rất xúc động trong buổi gặp gỡ cộng đồng và nhấn mạnh "Tổ quốc luôn trong trái tim của bà con; Đảng, Nhà nước luôn có bà con trong trái tim mình". Và trong tất cả các cuộc làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Campuchia, Thủ tướng đều đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm việc ổn định và hợp pháp tại Campuchia.

Chuyến thăm Chính thức Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Chuyến công tác tại Campuchia của Thủ tướng khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn các nước ASEAN chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Kết thúc chuyến thăm Capuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan. Sau gần 3 năm gián đoạn do dịch bệnh, đây là lần đầu tiên các Hội nghị Cấp cao ASEAN và các đối tác tổ chức trực tiếp với sự tham dự của người đứng đầu nhà nước và chính phủ của hầu hết các đối tác.

Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao và có nhiều đóng góp thực chất cho hợp tác ASEAN và với các đối tác. Tại các Hội nghị, Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều thông điệp để cùng chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường, mạnh mẽ, phát triển bền vững, bao trùm, dựa trên luật lệ. Thủ tướng cũng chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, Myanmar, xung đột tại Ukraine và nhiều nội dung khác trên tinh thần cân bằng, hài hòa, xây dựng. Những chia sẻ của Thủ tướng không chỉ khẳng định vai trò và trách nhiệm của Việt Nam mà còn góp phần củng cố lập trường nguyên tắc và cách tiếp cận khách quan, cân bằng của ASEAN.

Trước lãnh đạo 10 nước ASEAN và lãnh đạo các nước đối tác như Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Australia, Thủ tướng New Zealand, Tổng thống Hoa Kỳ với tâm thế chủ động, tích cực, có trách nhiệm, Thủ tướng đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác quan trọng, trong đó, nhấn mạnh các nước cần tiếp tục cùng nhau mở cửa nền kinh tế, không đưa ra các biện pháp hạn chế thương mại, bảo đảm giao thương mở an toàn, duy trì các chuỗi cung ứng vận hành thông suốt.

Chuyến công tác tại Campuchia của Thủ tướng khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN. Ảnh: TTXVN

Cùng với xu thế phát triển xanh, các nước cần tăng cường hợp tác phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng, công lý, theo đó các nước phát triển hỗ trợ các nước đang phát triển về tài chính, chuyển giao công nghệ, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, để thực sự trở thành động lực phát triển mới ở khu vực. Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm về việc lấy người dân là trung tâm, mục tiêu và động lực của các nỗ lực phục hồi và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, trong gần 20 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các Lãnh đạo tham dự Hội nghị, Thủ tướng đã dành thời gian chia sẻ những định hướng lớn trong đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước của Việt Nam. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. Nhiều ý kiến bày tỏ ấn tượng với thành tựu phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, duy trì ổn định vĩ mô của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam mang đến câu chuyện phục hồi kinh tế lạc quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thủ tướng và các nhà lãnh đạo đã đưa ra nhiều đề xuất, các định hướng hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực.

Trong lịch trình làm việc dày đặc trong gần 6 ngày, chuyến công tác Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp, mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời, cho thấy vai trò và vị thế quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước