Có đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/09/2022 13:14 GMT+7

VTV.vn - Với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ hơn, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh.

Sáng nay (15/9), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Theo báo cáo, dù tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự xã hội năm nay giảm. Một số loại tội phạm như cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tăng trên 36%, tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng trên 33%. Với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ hơn, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Đáng chú ý, có 19 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Có đột phá trong phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đánh giá cao nội dung của 5 báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan tăng cường thanh kiểm tra, tập trung vào lĩnh vực đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, quản lý thuế, góp phần ngăn chặn nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng vặt. 

Đề xuất giải pháp để hạn chế phát sinh vi phạm và tội phạm, tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án, chú trọng thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết, thi hành án hành chính, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo hướng cập nhật số liệu đủ 12 tháng, so sánh giữa các năm để thấy được vấn đề nổi lên và đề xuất giải pháp phù hợp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước