Công tác cán bộ của Đảng: Vấn đề là năng lực, là đạo đức chứ không phải tuổi tác

Ngọc Thành - Duy Thịnh - Thanh Hoàng - Doãn Lưu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/10/2015 20:56 GMT+7

VTV.vn - Đó là quan điểm chung của nhiều chuyên gia về việc Đảng bộ địa phương bổ nhiệm một số cán bộ trẻ có tuổi đời từ 25 tới dưới 45 vào các vị trí nắm trọng trách lớn.

Điều này đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, một thế hệ cán bộ trẻ đã được tín nhiệm giao phó những trọng trách lớn. Đi cùng với thuận lợi về nhiều mặt, thế hệ cán bộ trẻ này sẽ phải vượt qua nhiều thách thức để khẳng định mình trong thực tiễn công việc.

Việc chuẩn bị cho thế hệ cán bộ trẻ có tuổi đời dưới 45 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh, thành đã được Bộ Chính trị chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ngay trước khi diễn ra đợt 1 và ngay trong đợt 2 Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đã điều động, phân công nhiều Bí thư các tỉnh, thành có nhiều kinh nghiệm đảm đương các nhiệm vụ mới. Đây cũng là điều kiện để các cán bộ trẻ được bầu vào các chức danh chủ chốt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước