Công tác đặc xá phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 10/07/2021 18:13 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử)

VTV.vn - Sáng 10/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021.

Hội nghị của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 diễn ra tại Trụ sở Chính phủ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định số 1162/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 30/6/2021 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương năm 2021 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng làm Ủy viên Thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương cùng Thứ trưởng và lãnh đạo một số Bộ, ngành làm Ủy viên Hội đồng.

Tại phiên họp của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương trong sáng 10/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm quy định của Luật Đặc xá, Quyết định của Chủ tịch nước đảm bảo công tác đặc xá, thực hiện công khai, minh bạch, kiên quyết không để người không đủ điều kiện được đặc xá, cũng như không để sót những người có đủ điều kiện mà không được xét đặc xá.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Công tác đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với người bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội.

Công tác đặc xá phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân điện tử)

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công an khẩn trương hoàn thành kế hoạch công tác của Hội đồng Tư vấn đặc xá và chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đặc xá; Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc xét các trường hợp đặc xá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Quốc phòng; Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn tòa án các cấp thực hiện đặc xá cho người đủ điều kiện. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý, đợt đặc xá lần này được thực hiện trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy, các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn phòng chống dịch.

Từ năm 2009 đến 2016, thực hiện Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước ta đã thực hiện 7 đợt đặc xá (riêng năm 2009 có 2 đợt) nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, đặc xá cho 87.111 người (85.974 phạm nhân và 1.123 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù). Mặc dù số lượng người được đặc xá lớn nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội tương đối thấp (trong 10 năm thực hiện Luật Đặc xá năm 2007, có 1.024 người trong tổng số 87.111 người được đặc xá vi phạm pháp luật tái phạm tội, chiếm 1,18%).

Công tác đặc xá trong những năm qua đã góp phần thực hiện tốt Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Trong ngày 10/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

 Theo đó, để triển khai có hiệu quả công tác đặc xá năm nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do mình quản lý. 

Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, tổ chức phổ biến, quán triệt, bảo đảm công tác đặc xá thực hiện thống nhất, an toàn, công khai, minh bạch theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót. 

Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng... thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đặc xá năm 2021 Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đặc xá năm 2021

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước