Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/10/2021 06:42 GMT+7

Nhà Quốc hội Việt Nam

VTV.vn - Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV, cử tri cả nước đã gửi gắm thật nhiều kỳ vọng và mong muốn của mình.

Sáng 20/10, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc. Kỳ họp sẽ chia làm hai đợt: Đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20/10 - 30/10. Đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 8/11 -13/11.

Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 dự án luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quốc hội đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội cũng cho ý kiến các báo cáo về ngân sách, kinh tế, xã hội, báo cáo về: Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2021 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2.

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, điều mà cử tri quan tâm hàng đầu hiện nay là các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế.

Theo ông Bùi Ngọc Thanh, cử tri quận Đống Đa, TP Hà Nội: "Bây giờ quan trọng nhất là Quốc hội phải làm sao thảo luận để đưa ra những biện pháp để vực dậy nền kinh tế".

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hiền Từ, cử tri quận Nam Từ Liêm cho biết: "Tôi kỳ vọng rằng Quốc hội trong đó có nhiều đại biểu là các chuyên gia kinh tế sẽ cùng Chính phủ đưa ra những chính sách, quyết sách kinh tế, đặc biệt là có quyết sách khôi phục lại và phát triển lại kinh tế như thế nào".

Còn theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Hòa Bình - ông Quách Thế Tản: "Mong muốn Quốc hội thảo luận rất kỹ và đánh giá rất xác thực vào điều kiện tình hình của đất nước, của từng địa phương để có những quyết sách quan trọng sau kỳ họp để phục hồi phát triển kinh tế nhưng đồng thời chúng ta vẫn phát triển các mặt hoạt động văn hóa, xã hội".

"Làm thế nào có những quyết sách an dân, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho người dân đồng thời có cơ chế tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tái phục hồi sản xuất. Đây là nguồn lực để phát triển xã hội", ông Đặng Vân - cử tri TP Đà Nẵng chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng đặt kỳ vọng vào các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, một hoạt động giám sát quan trọng trong kỳ họp cuối năm. Ngoài ra, công tác xây dựng pháp luật cũng nhận được sự quan tâm của nhân dân.

Bà Phan Ngọc Lan Chi, cử tri TP Hồ Chí Minh bày tỏ: "Tôi mong muốn trong chất vấn Quốc hội sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, trả lời thẳng, trả lời thật, dám đối mặt với những khuyết điểm, những vấn đề hạn chế để từ đó mình có thể thảo luận đưa ra những phương án, những kế hoạch cho cụ thể trong lộ trình sắp tới".

"Tôi rất kỳ vọng việc chất vấn của kỳ họp Quốc này sẽ tốt hơn, sâu sắc hơn và triệt để hơn và chúng ta đi vào đúng trọng tâm, trọng điểm như các cụ đã nói là gãi đúng chỗ ngứa", ông Nguyễn Hồng Toán, cử tri quận Tây Hồ, TP Hà Nội nói.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước