Cử tri kỳ vọng vào phiên chất vấn các thành viên Chính phủ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/11/2022 21:44 GMT+7

VTV.vn - Trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri cả nước đã đặt nhiều kỳ vọng rằng hoạt động này của Quốc hội sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn, đưa ra các giải pháp đột phá.

Nhiều cử tri bày tỏ quan tâm tới phần trả lời chất vấn trong lĩnh vực xây dựng.

Theo bà Đặng Thị Linh (cử tri TP Hà Nội): "Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào xây dựng phải hợp lý, các dự án xây dựng phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ và sau khi công trình xây dựng xong thì phải làm thế nào đưa vào sử dụng để chống thất thoát. Đây là một vấn đề mà cử tri hết sức quan tâm".

"Tôi mong muốn Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ đưa ra các giải pháp xử lý, giải tỏa các quy hoạch treo, làm sao để giảm bớt phiền phức và động tác thừa trong công tác quản lý xây dựng" - ông Nguyễn Đình Tuệ - cử tri TP. Hồ Chí Minh nói.

Các vấn đề về lao động, tiền lương, thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thanh tra cũng được cử tri đặt nhiều kỳ vọng.

Ông Lê Xuân Chí - cử tri TP. Hà Nội - cho biết: "Tôi quan tâm nhất trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bởi vì vấn đề lao động, tiền lương đang là vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm. Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người lao động nói chung, cán bộ, công nhân viên chức nói riêng".

Ông Dương Quang Thuận - cử tri TP. Hồ Chí Minh thì bày tỏ: "Trong kỳ chất vấn này, tôi rất mong Tổng Thanh tra Chính phủ đưa ra được những quyết sách để đưa công tác thanh tra vào nề nếp và đồng thời thực hiện đúng như cam kết của Thủ tướng Chính phủ là xây dựng một Chính phủ đoàn kết, liêm chính".

"Cử tri chỉ mong muốn triệt để thu hồi được tài sản thất thoát và phải xử lý nghiêm túc, đúng pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân trong quá trình thanh tra phát hiện sai phạm" - Cử tri Hồ Văn Khoái (tỉnh Phú Yên) nói.

Từ chiều mai (3/11), Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài trong 2,5 ngày. Đây là hoạt động được cử tri và nhân dân rất quan tâm tại mỗi kỳ họp Quốc hội.

4 nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn tại kỳ họp này gồm lĩnh vực xây dựng, thông tin - truyền thông, nội vụ, và thanh tra. Các Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong sẽ trả lời các chất vấn tại Quốc hội. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng cũng sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan đến 4 nhóm nội dung trên. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

[Infographic] Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV [Infographic] Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV

VTV.vn - 4 nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn tại kỳ họp thứ Tư gồm: Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước