Cuộc họp Ủy ban biên giới Việt Nam - Campuchia

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 09/07/2015 19:19 GMT+7

Lãnh đạo Việt Nam và Campuchia trong một cuộc họp bàn về phân giới cắm mốc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 9/7, tại thủ đô Phnom Penh, Cuộc họp Chủ tịch Ủy ban liên hợp Phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia diễn ra đã kết thúc sau 3 ngày làm việc.

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí sẽ tăng cường tần suất và cường độ làm việc của các lực lượng phân giới cấm mốc.

Hai bên cũng nhất trí tuân thủ nghiêm túc các Hiệp ước, Hiệp định song phương về biên giới đã ký kết, tích cực thúc đẩy đàm phán sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trong năm 2015 như thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia thành biên giới hòa bình, ổn định lâu dài vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Thông tin từ cuộc họp cho biết, từ năm 2006 đến nay, hai bên đã phân giới được khoảng 929 km trong tổng số 1.137 km chiều dài đường biên giới. Trong đó, hai bên đã xác định được 260/314 vị trí đạt 84,1%; xây dựng được 305/371 cột mốc đạt 82,2%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước