Cuộc sống đồng bào Tây Nguyên ngày càng tốt hơn

Ngọc Hà, Lê Tuấn-Thứ tư, ngày 02/08/2023 20:09 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chính sách được ban hành để tạo ra các cú hích cho Tây Nguyên phát triển, mang lại cho người dân cuộc sống ngày một tốt hơn.

A Ma MLăng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk, từng bị kẻ xấu xúi giục tham gia biểu tình gây rối ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004. Sau khi tỉnh ngộ, hiểu về sự mù quáng khi nghe theo "Tin lành Đê-ga", anh thấm hơn chân lý "có làm thì mới có ăn". Giờ A Ma MLăng tu chí làm ăn, chuyên tâm với gần 1,5 ha cà phê, tiêu và đặc biệt vườn sầu riêng năm nay bắt đầu cho thu hoạch.

Trong những năm qua, cùng với hướng dẫn cho đồng bào nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, nhiều chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đã được ban hành giúp cho người dân cải thiện đời sống. Điển hình như các chương trình 134, 135 là cốt lõi của công cuộc xóa đói giảm nghèo, hay chương trình 167 hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cùng nhiều chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang được triển khai tới từng buôn làng.

Những tuyến cao tốc nối Tây Nguyên với các cực tăng trưởng đang dần hình thành. Cà phê từ những mảnh vườn càng thuận lợi hơn khi ra thị trường thế giới và đưa thế giới đến với thủ phủ cà phê Việt Nam.

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết: ''Thành phố đang xây dựng đề án trình Chính phủ phê duyệt, đó là xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành thành phố cà phê thế giới. Đây là nội dung trong cơ chế đặc thù chúng tôi quan tâm để kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư, không chỉ đầu tư về chế biến mà nâng giá trị sản phẩm cà phê''.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước