Đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc triển khai công tác xây dựng pháp luật

Minh Hằng, Trần Nam-Thứ ba, ngày 23/05/2023 12:25 GMT+7

VTV.vn - Sáng 23/5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu đánh giá cao việc thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã rất quan tâm, triển khai công tác xây dựng pháp luật. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm nay được bổ sung thêm 4 dự án luật. Còn với năm 2024, dự kiến sẽ thông qua 10 dự án luật tại Kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến đối với 2 dự án luật ở Kỳ họp thứ 8. 

Đánh giá cao việc các dự án luật đã được xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các đại biểu cũng lưu ý cần quan tâm về tính dự báo và việc ban hành văn bản hướng dẫn.

Các đại biểu cũng tán thành việc sớm đưa dự án Luật Chuyển đổi giới tính vào xem xét, đồng thời đề nghị sớm xem xét sửa đổi Luật Thương mại, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Người cao tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước