Đại biểu Quốc hội trăn trở vì tính chuyên nghiệp trong hoạt động Quốc hội

Anh Phương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 20:22 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động Quốc hội đang trở thành nỗi trăn trở của nhiều đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói nhân dân như ngọn đèn pha, soi rọi khắp mọi nơi, gắn được vào dân sẽ thì biết được mọi chuyện. Lẽ dĩ nhiên, nếu là đại biểu của dân nhưng không thực sự sống trong dân sẽ không thể tạo thành một Quốc hội mạnh, không thể đưa ra được những quyết sách chính xác cho đất nước.

Nhiều đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ, vấn đề hiện nay còn do quy định tiếp xúc cử tri còn theo kiểu "xuân thu, nhị kỳ". Một năm có 4 lần tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp tại nơi ứng cử là không đủ. Vậy hướng giải quyết sẽ cần những gì? Làm sao để có thể nâng cao được tính chuyên nghiệp, sự gần dân ngay từ Quốc hội khóa XIV tới đây? Phóng viên VTV đã đem những câu hỏi này đặt ra với một người đã có nhiều nhiệm kỳ gắn bó với Quốc hội với khá nhiều dấu ấn để lại, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước