Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/06/2020 22:02 GMT+7

Đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Báo điện tử - Đảng cộng sản Việt Nam.

VTV.vn - Ngày 23 – 24/6/2020, Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Huy Tăng, Ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện 24 Đảng bộ trực thuộc Khối các cơ quan Trung ương và tập thể đảng viên thuộc 12 chi bộ của Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại xác định tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, lãnh đạo xây dựng cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương triển khai hiệu quả đường lối và các hoạt động đối ngoại của Đảng trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy chiều sâu quan hệ của Đảng ta với các đảng chính trị và nhân dân tiến bộ trên thế giới, tạo cục diện thuận lợi phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại: đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng; cơ quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân.

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương là Đảng bộ cơ sở, được ủy quyền quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên (theo Quyết định số 113-QĐ/ĐUK ngày 16/5/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương). Tính đến ngày 30/5/2020, Đảng bộ gồm 12 chỉ bộ trực thuộc với 18 đảng viên, có 02 tổ chức đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên) hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước