Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" toàn lực lượng Công an nhân dân

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/08/2015 20:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (5/8) tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ 7.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9, sáng nay (5/8), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ 7. Tham dự Đại hội có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, và Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Đại hội nhằm tổng kết đánh giá toàn diện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu, tạo động lực cho các cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đại hội cũng đã nghe tham luận của đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc, đồng thời tuyên dương, trao thưởng cho các đơn vị và cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong phong trào thi đua 5 năm qua và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020.

Tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ôn lại truyền thống thi đua yêu nước tốt đẹp của toàn dân, toàn quân ta, đồng thời bày tỏ sự vui mừng và xúc động về những thành tích thi đua yêu nước trong lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng nhì cho Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Thủ Tướng cũng đã trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 19 tập thể, 4 cá nhân và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 1 trường hợp. Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo, Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số trọng tâm trong phong trào thi đua trong tình hình mới.

Tiếp nối những thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015, tiếp tục phát triển phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015-2020, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống để tinh thần thi đua và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, trở thành động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu, lao động, học tập, rèn luyện của lực lượng Công an nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước