Đại hội thi đua yêu nước Ban Kinh tế Trung ương

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/09/2015 19:12 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Kinh tế Trung ương. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng nay (30/9), Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của Ban.

Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng huân chương lao động Hạng Nhất cho Ban Kinh tế Trung ương.

65 năm qua, với nhiều tên gọi khác nhau Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo về kinh tế - xã hội của Đảng.

Đặc biệt, sau gần 3 năm tái lập, Ban đã luôn bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bám sát thực tiễn, xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình công tác hàng năm. Trong thời gian này, đã có 33 đề án lớn về kinh tế - xã hội được triển khai. Đáng chú ý là các đề án nghiên cứu tổng kết 30 năm đổi mới, các đề án nghiên cứu về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã cung cấp luận cứ khoa học - thực tiễn góp phần xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của Ban Kinh tế Trung ương, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban kinh tế Trung ương cần tập trung cao độ cho việc chuẩn bị các nội dung liên quan về phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội XII của Đảng để các Hội nghị Trung ương sắp tới thông qua. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Ban kinh tế Trung ương cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật, dự báo diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội đa chiều để phản ánh và tham mưu kịp thời giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chủ trương kịp thời về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước