Đảng ủy Công an Trung ương phát huy vai trò gương mẫu, coi trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/12/2022 12:18 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương cho ý kiến đối với Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ công an nhấn mạnh, trong năm 2022, Đảng bộ, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác năm 2022. 

Trong đó, nổi bật như bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế tội phạm, đồng thời tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đúng quy định pháp luật, theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đưa vào hoạt động 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và đối ngoại của đất nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của năm 2023 và những năm tiếp theo; phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước