Đạo đức là cái gốc của cán bộ, đảng viên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/09/2021 19:49 GMT+7

VTV.vn - Tâm đức và tài năng của người lãnh đạo là minh chứng thuyết phục nhất để đưa chủ trương của Đảng đến với quần chúng và đi vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Khiêm tốn sau Nhà sàn trong khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nhà 67- Ngôi nhà được Bộ Chính trị làm riêng cho Bác nhưng Người chỉ ở đó hơn 10 ngày cuối của cuộc đời mình.

Cũng tại ngôi nhà này, Bác đã viết bài báo cuối cùng "Nâng cao đạo cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Với nhạy cảm của một chính trị gia, Người đã tiên lượng được sự nguy hiểm và tác hại của chủ nghĩa cá nhân sẽ làm tổn hại đến lợi ích của cách mạng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Ông Đỗ Hoàng Linh, Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nói: "Cách để truyền đạt lại những bài học đạo đức của Bác rất bình dị. Trong một lần họp với các đồng chí cán bộ, nghe nói rằng trong quá trình công tác vẫn còn nhiều hiện tượng tham ô, tham nhũng, bòn rút của công thì Bác chỉ vào một người hỏi: Thế chú đã bao giờ bớt phần cơm của vợ con chưa? Đồng chí này nói chưa ạ. Bác hỏi các chú tại sao phần cơm vợ con của các chú thì lại không bớt mà các chú lại cứ bớt xén phần của nhân dân thế nào?".

Đạo đức là cái gốc của cán bộ, đảng viên - Ảnh 1.

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tu dưỡng đạo đức để các thế hệ sau học tập và làm theo. Mới đây nhất, khi nói về công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nhắc nhở các cán bộ, đảng viên phải nỗ lực hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện mình, bởi chặng đường trước mắt còn có cả những cạm bẫy và cám dỗ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Làm quan mà cái gì cũng rắp tâm mưu đoạt, việc gì cũng bằng mọi thủ đoạn làm thì sao mà thiên hạ không loạn, quốc gia không mất cho được? Khi mình đã ở cấp lãnh đạo mà không làm cho đạo đức được thi hành, quốc pháp được tuân thủ. Những người chuyên sống xảo trá, quỷ quyệt, ăn cắp quốc khố là vô hình chung đã vứt bỏ mất danh dự, liêm sỉ, tấc lòng hổ thẹn của mình. Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!"

"Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", tâm đức và tài năng của người lãnh đạo là minh chứng thuyết phục nhất để đưa các chủ trương của Đảng đến với quần chúng và đi vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Trong đó, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương ngời sáng với những phẩm chất cao quý: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Cuộc sống vốn dĩ đã có bao mối quan hệ tế nhị và phức tạp đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức, đủ bản lĩnh để thắng bệnh cá nhân chủ nghĩa đã xuất hiện một số biểu hiện mới ngày càng tinh vi hơn. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách nay hơn nửa thế kỷ vẫn thấm thía vô cùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước