Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam - Campuchia

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/12/2021 19:10 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Phó Thủ tướng Mem Sam On nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu giữa các tổ chức quần chúng giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, chiều 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Mem Sam On, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân Campuchia dành cho Chính phủ, các địa phương, đoàn thể và nhân dân Việt Nam sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả trong phòng chống đại dịch COVID-19. Trong đó, Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã tặng Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 50.000 USD.

Phó Thủ tướng Men Sam On nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mở đầu cho "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022", sẽ tiếp tục đưa quan hệ quan giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả.

Cùng với khẳng định Phó Thủ tướng Men Sam On là người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam và luôn ủng hộ, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam chân thành mong muốn nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Hai hội hữu nghị cần tăng cường phối hợp giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ hơn nữa về nghĩa vụ và tầm quan trọng của việc gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước