Đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hệ thống tư pháp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/06/2022 20:52 GMT+7

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa, Thủ tướng Phạm Minh nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Đó là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa.

Chiều 30/6, tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Nhật Bản đã đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ Tư pháp cũng như kết quả hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong gần 3 thập kỷ qua. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp hai nước tăng cường hợp tác trong tương trợ tư pháp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hệ thống tư pháp, nhất là trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong đầu tư, thương mại quốc tế cũng như hoàn thiện thể chế, pháp luật và đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia chất lượng cao. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảm ơn và đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm hỗ trợ công dân của nhau yên tâm sinh sống, hội nhập và phát triển tại mỗi nước.

Chia sẻ tình cảm trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật, nghiên cứu xây dựng môi trường và tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về giải quyết các tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên biển.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước