Đề xuất bổ sung “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/01/2022 15:52 GMT+7

Quang cảnh khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

VTV.vn - Sáng nay (18/1), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá Bộ Nội vụ đã tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh lý và Dự thảo Luật đã có nhiều đổi mới.

Cho ý kiến vào nội dung cụ thể, một số đại biểu nhất trí bổ sung quy định danh hiệu thi đua "Xã tiêu biểu", "Phường, thị trấn tiêu biểu", đồng thời đề nghị bổ sung hình thức khen thưởng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" nhưng giới hạn về phạm vi, cao hơn về yêu cầu và không cao hơn đối với khen thưởng của Quân đội.

Có ý kiến đề nghị cần xem xét quy định "Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước mà phạm tội bị áp dụng từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự Nhà nước", bởi phạm tội có thể do cố ý và vô ý, nếu do vô ý mà bị tước hết danh hiệu thì có thỏa đáng?

Về quy định xử lý đối với thể nhân, pháp nhân vi phạm về thi đua, khen thưởng, thảo luận, một số đại biểu đề nghị cần tiếp tục trao đổi kỹ lưỡng giữa cơ quan soạn thảo, thẩm tra và các bên liên quan trong vấn đề khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, đồng thời tiếp tục tổ chức toạ đàm lấy kiến chuyên gia trước khi trình Quốc hội.

Hôm nay (18/1), khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Hôm nay (18/1), khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

VTV.vn - Theo dự kiến Chương trình, phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 18- 19/1/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước