Đề xuất tích hợp 7 loại giấy phép về môi trường

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 19:26 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình tích hợp 7 loại thủ tục hành chính về môi trường trong một giấy phép, đảm bảo một cơ quan chịu trách nhiệm khi có sự cố.

Hôm nay (4/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách theo hình thức trực tuyến, thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Đây là các dự án luật sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Đề xuất tích hợp 7 loại giấy phép về môi trường - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Cho ý kiến vào dự Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), nhiều đại biểu ủng hộ phương án Chính phủ trình là chỉ dùng một loại giấy phép môi trường, trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi, để thay thế 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính cấp phép về môi trường. Một số ý kiến nhấn mạnh, việc tích hợp này là điểm mới, tiến bộ và rất cần thiết trong bối cảnh Chính phủ đang quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp, đảm bảo tính thống nhất, rõ trách nhiệm, tuân thủ những nguyên tắc về một cơ quan chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần phải làm rõ, cụ thể hơn chức năng các bộ liên quan để thực hiện.

Còn trong chiều nay, Hội nghị đã cho ý kiến về dự Luật Cư trú (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các Ủy ban thẩm tra dự Luật tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ liên quan tiếp thu và giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo Luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước