Đoàn kết để dân giàu nước mạnh

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ sáu, ngày 11/11/2022 19:24 GMT+7

VTV.vn - Chiều 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào liên khu dân cư 3, xã biên giới của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Nói chuyện với đông đảo bà con ở đây, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ và đồng bào 20 dân tộc tỉnh Lai Châu, từ những Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc này hãy nỗ lực làm cho dân giàu, nước mạnh.

Đoàn kết để dân giàu nước mạnh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 03 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Đoàn kết để dân giàu nước mạnh - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn là 3 trong 13 xã của huyện Phong Thổ tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Đồng bào ở đây chủ yếu là dân tộc Dao, Mông và Thái. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được chứng kiến không khí tưng bừng, vui tươi của đồng bào trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội điểm của Lai Châu và cả nước.

Đoàn kết để dân giàu nước mạnh - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Chủ tịch nước chia sẻ với đồng bào về câu nói của Bác Hồ: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công", đồng thời nhấn mạnh trong giai đoạn mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, các cấp ủy Đảng và Chính quyền cần quán triệt sâu sắc để thực hiện thật tốt chủ trương này.

Đoàn kết để dân giàu nước mạnh - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân tỉnh Lai Châu múa điệu “Xoè Thái”. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Vì Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân mà còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng góp phần thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị và phát triển từ mỗi thôn, làng, ấp, bản và tổ dân cư. Còn ở bình diện quốc gia, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan trọng và mạnh mẽ nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đoàn kết để dân giàu nước mạnh - Ảnh 5.

Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam, Hội đồng dân tộc của Quốc hội và Uỷ ban Dân tộc tặng 40 nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Trao gần 100 nhà đại đoàn kết tặng đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn của Lai Châu, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm tới sự phát triển của Lai Châu và tỉnh đã đạt được nhiều thành quả trong phát triển, từ hơn một nửa số hộ là hộ nghèo khi tái lập, nay chỉ còn 20%.

Hiện Lai Châu đã vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn và đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, Chủ tịch nước đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Còn đồng bào 20 dân tộc ở đây hãy phát huy hơn nữa tinh thần tự cường, tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ cách đây 69 năm là tỉnh Lai Châu phải "Đoàn kết thân ái, giúp đỡ lẫn nhau", để làm cho dân giàu nước mạnh, đó mới là ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước