Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/11/2021 19:10 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân)

VTV.vn - Đoàn Kiểm tra đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực, khá toàn diện và đồng bộ của Đảng đoàn Quốc hội.

Chiều nay (30/11), đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho biết đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị ghi nhận đánh giá cao các công việc của Quốc hội thời gian qua khi đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử cùng hai kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng. Vừa kiện toàn bộ máy nhân sự của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 15 vừa xem xét cho ý kiến đối với nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, ban hành một số Nghị quyết mang tính cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh. Việc Quốc hội dự kiến tổ chức thêm một kỳ họp nữa vào cuối năm nay cho thấy tinh thần chủ động, khẩn trương đáp ứng các việc cần thiết phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Đảng đoàn, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kịp thời ban hành chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 107 nội dung. Ghi nhận, tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong cả nhiệm kỳ, tạo sự thống nhất trong hành động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đồng tình, đánh giá cao dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra. Khẳng định, công tác kiểm tra đã đem lại tác dụng rất tích cực, qua đó nâng cao ý thức về công tác xây dựng Đảng của Đảng đoàn, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội cũng như các tổ chức Đảng trực thuộc và các tổ Đảng. Công tác kiểm tra cũng đã giúp Đảng đoàn nhận thức rõ những việc đã làm được, cũng như khiếm khuyết để khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước