Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật

Thu Trà-Thứ ba, ngày 22/10/2024 21:33 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao với yêu cầu phải từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm" được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Quốc hội.

Ngày 21/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Quốc hội. Trong đó, Tổng Bí thư đã đề nghị tiếp tục đổi mới công tác lập pháp, nhấn mạnh dứt khoát phải từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm", phải xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu ngày 21/10 đã dành được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều ý kiến nhận định đó là những định hướng quan trọng cho Đổi mới công tác lập pháp, tạo ra bước đột phá về thể chế, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 21/10 là câu chuyện thời sự và mối quan tâm của toàn xã hội.

Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV. (Ảnh: VGP)

Nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ đồng thuận cao với quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm khi cho rằng trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Đây là điều cần sớm khắc phục.

"Như Tổng Bí thư nói trong 3 điểm nghẽn thì điểm nghẽn về thể chế là một trong những cái điểm nghẽn rất quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn những vướng mắc tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các thể chế như vừa qua; đổi mới xây dựng trong giai đoạn hiện nay là vấn đề mang tính cấp thiết", bà Nguyễn Minh Tâm (đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình) nhận định.

Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự đồng thuận cao với yêu cầu phải từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm". Công tác lập pháp cần phải hướng đến vừa đảm bảo quản lý của nhà nước, vừa phải khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

"Tư duy của Tổng Bí thư đưa ra ngày hôm qua tôi thấy rất là đúng mực và nó sẽ giúp cho các cơ quan soạn thảo hệ thống luật pháp Việt Nam chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng và khi bàn về nội dung luật phải mang tính khả thi lâu dài, vừa kết hợp với thực tiễn Việt Nam nhưng phải tiếp thu những tinh hoa của thế giới", ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh nói.

"Tôi rất ấn tượng với tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đó là chúng ta phải đổi mới tư duy trong công tác lập pháp để làm sao tránh tình trạng không quản được thì cấm và lần này phải đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, cần phải xây dựng luật một cách minh bạch, có tính bền vững, đặc biệt là chúng ta cần phải đổi mới trong việc xây dựng luật pháp, chỉ quy định những mang tính chất khung, vấn đề mang tính nguyên tắc, còn lại cần phải trao cho các địa phương quy định", ông Mai Văn Hải, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Nhiều đại biểu Quốc hội cũng cho rằng cần tập trung kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, kiên quyết chống tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong công tác lập pháp. Chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ nhắc nhớ mỗi đại biểu thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trước yêu cầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

VTV.vn - Sáng 21/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước