Đồng chí Trương Thị Mai thăm, làm việc tại Singapore

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/12/2022 22:33 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh các đề xuất của lãnh đạo Đảng PAP, Chính phủ và các đối tác về thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Singapore của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta từ ngày 27/11 đến ngày 2/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có các cuộc hội kiến, trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Tiêu Chí Hiền, các Ủy viên Trung ương Đảng Hành động nhân dân, các thành viên Chính phủ và các đối tác.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, làm việc tại Singapore - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai hội kiến với Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Tiêu Chí Hiền. Ảnh: Lê Dương - P/v TTXVN tại Singapore

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam với PAP và Singapore; trao đổi về những thành tựu Việt Nam đạt được trong phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế; cũng như các phương hướng mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng làm cơ sở cho quan hệ hai nước. Trong đó có việc tăng cường các cuộc trao đổi, thăm cấp cao, hợp tác giữa 2 Đảng; chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, hợp tác đào tạo cán bộ, bao gồm cán bộ trẻ.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, làm việc tại Singapore - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: Lê Dương - P/v TTXVN tại Singapore

Đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh các đề xuất của lãnh đạo Đảng PAP, Chính phủ và các đối tác về thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn mới; đề nghị phía Singapore: tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam làm việc, học tập, sinh sống ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ hai nước.

Các lãnh đạo Singapore nhấn mạnh: mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Hoan nghênh các đề nghị về tăng cường hợp tác giữa hai Đảng; nhất trí cùng triển khai xây dựng khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực và tổ chức đào tạo cán bộ. Các đối tác về kinh tế, đào tạo cũng đề xuất những phương thức hợp tác phù hợp trong giai đoạn mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước