Động lực mới cho Đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/11/2022 20:57 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trước Hội nghị Cấp cao APEC.

Quan hệ Việt Nam và Thái Lan thực sự phát triển toàn diện sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995. Nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên "đối tác chiến lược" vào năm 2013 và 2 năm sau đó hai nước đã trở thành đối tác chiến lược tăng cường. Chuyến thăm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2017 và đồng chủ trì cuộc họp chung lần thứ 3 giữa 2 Chính phủ đã ghi dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai nước khi lãnh đạo hai nước nhất trí một tư duy hợp tác mới. Đó là chuyển từ "cạnh tranh sang hợp tác để cùng tiến lên.

Theo ông Nikorndej Balankura - Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam: "Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp tới sẽ đánh dấu một dấu mốc quan trọng khác đối với quan hệ Thái Lan Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam sau 24 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương năm 1998. Chủ tịch nước cũng sẽ có một buổi gặp gỡ với Nhà vua Thái Lan. Đây được coi là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nguyên thủ quốc gia".

Hiên nay, Thái Lan giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, kim ngạch thương mại đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Là nước có vốn đầu tư lớn thứ 9 trên Thế giới và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Thái Lan hiện diện ở nhiều lĩnh vực ở Việt Nam nhất là công nghiệp và bán lẻ. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 40.000 lượt du khách Thái Lan và khách Việt Nam đến Thái Lan khoảng 130.000 người.

Theo ông Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Sau gần 3 năm dịch bệnh, chuyến thăm đánh dấu việc hai nước chính thức nối lại các hoạt động trao đổi đoàn trực tiếp, qua đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch… Đây là một chuyến thăm có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với cả hai nước. Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước sẽ truyền tải thông điệp về quyết tâm mạnh mẽ của Lãnh đạo hai nước không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan".

Chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo tiền đề vững chắc cho hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược và Cuộc họp Nội các chung lần thứ 4 vào năm tới. Vì thế, chuyến thăm của Chủ tịch nước được cả hai nước xác định không chỉ tạo động lực mới tăng cường toàn diện quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trên mọi phương diện, mà còn xác định tầm nhìn cho Năm kỷ niệm Vàng 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước