Dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận về Luật nhà giáo tại Kỳ họp thứ 8

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ hai, ngày 01/07/2024 21:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (1/7), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang, thông báo về kết quả kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Cử tri tỉnh Hậu Giang chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chủ tịch Quốc hội; đánh giá cao thành công kỳ họp thứ 7, với công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, cải tiến hoạt động chất vấn và có khối lượng nội dung về công tác lập pháp lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngay trong hôm nay 10 luật cùng nhiều chính sách liên quan trực tiếp nhiều đến người dân sẽ có hiệu lực, đề nghị, khi ban hành Luật phải có Nghị định, thông tư đi kèm để thực hiện được ngay. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện vẫn còn tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh dẫn đến việc cùng triển khai một Luật, Nghị định, thông tư, nhưng sự phát triển ở các địa phương lại chưa đồng đều. Qua rà soát cho thấy, vướng mắc chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện chứ không phải trong Luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần có giải pháp để thúc đẩy tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Mỗi cán bộ đảng viên công chức, viên chức phải quyết tâm, quyết liệt, trong công việc phải có sản phẩm. Từ cấp xã cấp huyện cấp tỉnh đến Trung ương. Bây giờ cán bộ mà quyết liệt quyết tâm rất là cao nhưng mà không quyết làm thì không có sản phẩm. Phải làm có sản phẩm. Tăng cường kỉ luật kỉ cương, tính nghiêm minh luật pháp, tôi gói gọn trong 6 chữ kỉ luật, kỉ cương, nghiêm minh trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành từ trong Đảng, nhà nước đến các cấp các ngành và nhân dân".

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trả lời, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Bà Lê Thị Ánh Viên, Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: "Giáo viên mầm non phải chịu nhiều áp lực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, thể chất và tinh thần. Đề nghị xem xét giáo viên cấp mầm non được nghỉ hưu 55 tuổi".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Dự kiến kỳ họp thứ 8 tháng 10/2024, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự thảo Luật nhà giáo, giao Uỷ ban văn hóa giáo dục Quốc hội lưu ý ý kiến cử tri trong thẩm tra phối hợp các cơ quan chủ trì soạn thảo, xem xét đánh giá cụ thể về chế độ nghỉ hưu với đối tượng này".

"Xin cho biết, Quốc hội có kế hoạch gì để ổn định giá điện và đặc biệt cách tính tiền điện như hiện nay không còn phù hợp?" - Ông Nguyễn Thanh Điền, Cử tri tỉnh Hậu Giang đặt câu hỏi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng đinh: "Tại Nghị quyết số 937 về nội dung giám sát, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nghiên cứu điều chỉnh kịp thời giá bán lẻ điện theo biến động thực tế của thông số đầu vào như giá nguyên nhiên liệu, tỷ giá, sớm luật hóa việc điều hành giá bán lẻ điện theo tinh thần xóa bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định".

Ghi nhận ý kiến cử tri về đối với ban hành cơ chế đặc thù cho 3 tỉnh Hậu Giang, Đắk Nông, Điện Biên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội sẽ nghiên cứu các chính sách ưu tiên để thúc đẩy phát triển một số tỉnh còn nhiều khó khăn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước