Gắn kết cộng đồng lan tỏa hành động nhân ái

Quang Hiệu, Lê Tuấn-Thứ năm, ngày 28/04/2022 19:34 GMT+7

VTV.vn - Trong nhiều năm qua, Tháng Nhân đạo đã trở thành nơi để lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái theo đúng tư tưởng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 28/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo 2022 với chủ đề "Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái" do Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Ngư dân khó khăn và trẻ em nghèo, khuyết tật là những người sẽ được trợ giúp từ nguồn lực huy động được trong Tháng Nhân đạo năm nay. Dự kiến sẽ 1.200 hộ sống trên ghe, thuyền ở 291 xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang biển, hải đảo và trên 90.000 tàu thuyền đánh cá cùng với khoảng 400.000 ngư dân sẽ được hỗ trợ. Còn Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" hướng tới hỗ trợ 1 triệu trẻ em nghèo, khuyết tật được khám dinh dưỡng và cải thiện khẩu phần ăn.

"Mục tiêu của tháng nhân đạo năm nay là phấn đấu toàn Hội đạt trên 400 tỷ đồng và giúp 1 triệu người khó khăn được tiếp cận. Hoạt động nhân ái chúng tôi cho rằng không chỉ bằng lời nói mà phải bằng những hành động cụ thể, đến được những địa chỉ cụ thể, đến được những người dân còn khó khăn nhất, chính vì vậy chúng tôi hi vọng tháng Nhân đạo năm nay với lời phát động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ giúp cho Hội hoàn thành được mục tiêu của mình'', bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết.

Gắn kết cộng đồng lan tỏa hành động nhân ái - Ảnh 1.

Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" hướng tới hỗ trợ 1 triệu trẻ em nghèo, khuyết tật.

Kế thừa truyền thống quan tâm đến hoạt động của Hội Chữ thập đỏ để qua đó huy động nguồn lực để kịp thời hỗ trợ các nạn nhân của thiên tai và chăm lo tốt hơn cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong vòng hơn 1 tháng qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hai lần làm việc với lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ về Tháng Nhân đạo năm nay. Trong đó, Chủ tịch nước đã đề nghị Hội nâng mức kêu gọi các địa phương, bộ ngành ủng hộ lên cao hơn, để có thể hỗ trợ được 1 triệu người ngay trong Tháng Nhân đạo, gấp đôi so với mục tiêu đề xuất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi: "Tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động trong Tháng Nhân đạo và tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chung sức với Đảng và Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, khỏe mạnh và an toàn trước đại dịch COVID-19 và thiên tai, thảm họa''.

Với Tháng Nhân đạo năm nay, nhiều ngư dân sẽ có thêm điểm tựa để vươn khơi, bám biển. Những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hay khuyết tật sẽ được cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe để thực hiện ước mơ của mình. Còn Hội Chữ thập đỏ các cấp, qua sự kiến này sẽ khẳng định lại được vai trò và uy tín của mình để có thể huy động được thêm nhiều nguồn lực nhằm trợ giúp được nhiều hơn những nạn nhân của thiên tai, nạn nhân chất độc da cảm và người khuyết tật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước