Giữ vững hình ảnh chuyên nghiệp, tinh thông, đạo đức, trí tuệ của cán bộ nữ ngành Ngân hàng

PV (Theo TTXVN)-Thứ ba, ngày 08/03/2022 22:36 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: An Đăng/TTXVN

VTV.vn - Sáng 8/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu cán bộ nữ ngành Ngân hàng nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng dự buổi tiếp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ nữ ngành Ngân hàng nói riêng và phụ nữ trên cả nước nói chung, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cũng là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây không chỉ là dịp Đảng, Nhà nước, xã hội, gia đình dành nhiều yêu thương, trân trọng phụ nữ mà còn là cơ hội tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nhìn lại thành tựu bình đẳng giới của đất nước.

Khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng lên, được hệ thống chính trị, xã hội đề cao, tôn vinh, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những chủ trương, chính sách nhất quán về bình đẳng giới của Đảng, Nhà nước ta trong suốt chiều dài lịch sử từ khi thành lập đến nay, ngày càng được thể hiện đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, được bạn bè quốc tế ca ngợi.

Nêu rõ hai điểm sáng thành tựu bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế và chính trị, Phó Chủ tịch nước cho biết, đa số lao động nữ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành Ngân hàng, chiếm số lượng rất đông. Quan trọng hơn, kỹ năng nghề nghiệp ngày được nâng lên, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển của đất nước. Tỷ lệ doanh nhân nữ của Việt Nam ngày càng cao, đứng thứ 6 trên thế giới, với khoảng 26,5% phụ nữ làm chủ doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực chính trị, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, xã hội đối với cán bộ nữ, tỷ lệ nữ trong cấp ủy, cơ quan dân cử, cơ quan nhà nước, ngày càng được nâng lên. Hiện có 9,5% cán bộ Ủy viên Trung ương Đảng là nữ; 30,26% nữ nghị sỹ, nữ Đại biểu Quốc hội (tỷ lệ cao nhất từ khi thống nhất đất nước đến nay); cán bộ chủ chốt là nữ trong các bộ và cơ quan ngang bộ chiếm khoảng 50%... Với những kết quả đó, Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng của Liên hợp quốc trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá, Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 47/187 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ phụ nữ tham chính.

Trong lĩnh vực văn hóa -xã hội, phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn, nhân ái, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện.

Biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được của ngành Ngân hàng, Phó Chủ tịch nước cho biết, hiện nữ giới chiếm khoảng 60% lực lượng lao động tại các ngân hàng nhưng chiếm khoảng 24,13% tổng số các vị trí quản lý cấp cao và lần đầu tiên có nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành Ngân hàng mà còn là động lực thôi thúc phụ nữ thêm tự tin, phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách Đảng, Nhà nước giao phó. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, ngành Ngân hàng đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm không lùi bước, nêu cao phẩm chất truyền thống tốt đẹp và đoàn kết vượt qua. Phụ nữ ngành Ngân hàng góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế -xã hội, góp phần thực hiện tốt ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, kiểm soát nợ xấu.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo, cán bộ nữ ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của ngành Ngân hàng; đồng thời, có những định hướng chuyển đổi và năng lực thích ứng nhanh chóng, tiếp tục trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp; giữ vững hình ảnh cán bộ ngành Ngân hàng chuyên nghiệp, tinh thông, đạo đức, trí tuệ.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng nói chung, cán bộ nữ ngành nói riêng, quan tâm, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội nhằm triển khai kịp thời các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục quan tâm đầy đủ về công tác cán bộ nữ của ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vươn lên tương xứng với tỷ lệ cán bộ nữ trong toàn ngành.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngành Ngân hàng đang triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó phụ nữ là nhóm đối tượng rất được quan tâm. Lãnh đạo ngành cũng quan tâm đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tích cực cho lao động nữ giới trong công việc, chuyên môn cũng như đời sống gia đình. Ngành Ngân hàng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước có những diễn biến khó lường; quyết tâm thực hiện tốt chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước