Hà Nội tập trung giám sát công tác tái định cư và cấp sổ đỏ

Ban Thời sự/Báo Chính phủ điện tử-Thứ bảy, ngày 28/11/2020 22:24 GMT+7

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: VPG)

VTV.vn - Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2021.

Sáng 28/11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII), thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Việc Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép nói trên là một trong những nội dung quan trọng được thống nhất tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sáng 28/11.

Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII họp bàn 10 nội dung quan trọng gồm: thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Thành ủy; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy; phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố.

Hội nghị còn nhằm định hướng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, 3 năm 2021 - 2023; tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2020, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách các cấp thành phố năm 2021; định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20221 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 của thành phố…

Ngoài các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thường xuyên, Thành ủy Hà Nội chủ trương thực hiện nghiêm việc công khai kết quả kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng. Trọng tâm là các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực như bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, các cấp ủy cần rút kinh nghiệm từ bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài nhiều năm như xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực, xử lý rác thải ở huyện Sóc Sơn; phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong lãnh đạo, chỉ đạo sắp tới, các cấp ủy, chính quyền thành phố phải hết sức quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Như vậy, thành phố mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức ra mắt

VTV.vn - Chiều 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã tiến hành phiên bế mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước