Hội thảo khoa học Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến

Đài PT-TH Tuyên Quang-Thứ năm, ngày 31/03/2022 19:28 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Kỷ niệm 75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến là dịp giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ngày 31/3, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/4/1947-02/4/2022).

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, quyết định trở lại Tân Trào lãnh đạo toàn quốc kháng chiến trong bối cảnh thực dân Pháp quay trở lại Việt Nam là quyết định lịch sử, mang tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 75 năm sự kiện này là dịp giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các tham luận gửi đến hội thảo tập trung phân tích tầm vóc lịch sử của sự kiện, vai trò của các địa phương trong xây dựng địa bàn đứng chân của các cơ quan đầu não kháng chiến, bảo vệ tuyệt đối an toàn Bác Hồ và Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Xuân Thắng đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và việc triển khai quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước