Hội thi nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Quang Tuấn-Thứ tư, ngày 29/03/2023 18:19 GMT+7

Quang cảnh Hội thi. (CTV Biên phòng)

VTV.vn - Ngày 28 và 29/3, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Hội thi có sự tham gia của 36 thí sinh là Chính trị viên, Chính trị viên phó và cán bộ cấp Đội; cấp Đồn; Hải đội Biên phòng. Mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi, gồm: soạn bài giảng trên giấy và bài giảng trình chiếu Powerpoint; kiến thức; thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài.

Đại tá Nguyễn Quang Hà - Phó Chính ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết, Hội thi năm nay nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong đánh giá thực trạng, nguyên nhân, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới".

Hội thi nâng cao chất lượng giáo dục chính trị - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Minh Giang - Chính ủy BĐBP tỉnh Cà Mau trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải. (Ảnh: Lê Khoa)

Sau 2 ngày thi, Ban Tổ chức đã trao 9 giải nhất, nhì, ba cho 3 tập thể và 6 cá nhân. Trong đó, giải nhất tập thuộc về Đồn Biên phòng Đất Mũi; giải nhì, giải ba Đồn Biên phòng Rạch Gốc và Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm. Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau cũng đã lựa chọn 03 đồng chí có kết quả cao nhất để tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 cấp Bộ Tư lệnh BĐBP trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước