Hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Phùng Anh, Thanh Xuân-Thứ hai, ngày 04/12/2023 19:48 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu trên toàn quốc; có hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, kết nối từ phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới hơn 16.000 điểm cầu trên toàn quốc. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo Ban tổ chức đã có hơn 1,44 triệu đảng viên các cấp tham gia hội nghị quán triệt nghị quyết lần này. Tại hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã truyền đạt 4 Chuyên đề, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8.

Trong sáng nay, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". 

Hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh 1.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã hoàn thành mục tiêu cơ bản, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra. 

Theo Chủ tịch nước vấn đề phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề xuyên suốt, lâu dài nên phải có nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho vấn đề này trong tình hình mới, đồng thời khẳng định đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, trách nhiệm của Đảng, cả hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng giữ vai trò lãnh đạo; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sáng tạo của nhân dân.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới", trong đó, Thủ tướng nêu rõ, một trong những điểm rất quan trọng của Nghị quyết mới lần này là đã mở rộng ra toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho tất cả các đối tượng; hướng tới mục tiêu năm 2045, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có chỉ số phát triển con người (HDI) cao trên thế giới.

Chiều nay, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đây chỉ là bước khởi đầu, để Nghị quyết đi vào cuộc sống đòi hỏi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị. Sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, không để tình trạng "đầu voi, đuôi chuột", hình thức, đối phó, sao cho các nghị quyết phải đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước