Hơn 25.000 đảng viên suy thoái, "tự diễn biến" đã bị xử lý, kỷ luật

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/12/2021 19:38 GMT+7

VTV.vn - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, đã có hơn 25.000 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" bị xử lý kỷ luật.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc nhằm quán triệt và triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày một số nội dung chủ yếu trong Kết luận của Trung ương về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện chủ trương này.

Bà Trương Thị Mai cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã có hơn 25.000 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (chiếm 0,5% tổng số đảng viên) bị xử lý kỷ luật. Trong đó, hơn 15.000 đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống, chiếm tỷ lệ cao nhất.

Nêu rõ 4 điểm mới nổi bật trong Kết luận của Trung ương, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, kết luận lần này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương trong chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Hơn 25.000 đảng viên suy thoái, tự diễn biến đã bị xử lý, kỷ luật - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đối với việc triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận của Trung ương, bà Trương Thị Mai cho biết Bộ Chính trị yêu cầu phải nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong hành động để tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực.

Đối với Quy định về những điều đảng viên không được làm, theo bàTrương Thị Mai, đây là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kết thúc Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng sẽ triển khai sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã đề ra trong kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, thực chất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước