[INFOGRAPHIC] Ông Tạ Quang Chiến: Người cận vệ được Bác Hồ đặt tên

PV-Thứ hai, ngày 13/06/2022 15:29 GMT+7

VTV.vn - Ông Tạ Quang Chiến, người cận vệ cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời hôm 11/6, hưởng thọ 98 tuổi.

Ông Tạ Quang Chiến (tên thật là Nguyễn Hữu Văn) sinh năm 1925 tại tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trong sự nghiệp, ông Tạ Quang Chiến từng có 12 năm là cận vệ của Bác Hồ. Ông cũng vinh dự là một trong 8 chiến sĩ cận vệ được Bác Hồ đặt tên trong nhóm 8 người "Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi".

Ông Tạ Quang Chiến từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Ông Chiến được đánh giá là người có công rất lớn để phát triển nền thể thao nước nhà.

Ông Tạ Quang Chiến qua đời ngày 11/6/2022 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 98 tuổi. Tang lễ ông Tạ Quang Chiến được tổ chức sáng 14/6/2022 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

[INFOGRAPHIC] Ông Tạ Quang Chiến: Người cận vệ được Bác Hồ đặt tên - Ảnh 1.

Đồ họa: TTXVN

Người cận vệ của Bác với những ký ức về tháng ngày sống, chiến đấu vì nhân dân, dân tộc Người cận vệ của Bác với những ký ức về tháng ngày sống, chiến đấu vì nhân dân, dân tộc

VTV.vn - Ký ức về 10 năm được ở bên cạnh phục vụ Bác của người cận vệ 22 tuổi năm nào được Bác đặt tên vẫn còn y nguyên trong tâm trí nhân chứng lịch sử này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước