Kết nối văn hóa củng cố tình hữu nghị Việt - Lào

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/07/2022 07:21 GMT+7

VTV.vn - Việc hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau được ngành văn hóa Việt Nam và Lào chú trọng đặc biệt.

Năm nay là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai quốc gia Việt - Lào, 45 năm ngày kí hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Bắt đầu từ tuần sau, Tuần lễ văn hóa Lào tại Việt Nam sẽ diễn ra và kéo dài trong vòng 5 ngày. Để chuẩn bị cho sự kiện này, những nghệ sĩ của cả Việt Nam và Lào đã và đang sáng tác ra nhiều tác phẩm nghệ thuật, từ ca nhạc, phim ảnh, hội họa.

Bản giao hưởng "Hồng Hà - Mekong" của nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc gia Lào Duangmyxay Lykaya thể hiện tình cảm của nhân dân Lào với Việt Nam và ca ngợi Bác Hồ kính yêu. "Tình không biên giới" là bộ phim ca nhạc đầu tiên do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện về tình hữu nghị Việt Nam - Lào. 9 tác phẩm âm nhạc giàu bản sắc văn hóa đã giúp khán giả được tìm hiểu thêm về mối quan hệ gắn bó keo sơn của nhân dân hai nước.

Kết nối văn hóa củng cố tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 1.

Các đoàn nghệ thuật Lào đã sẵn sàng cho Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam từ 17-21/7 tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An. Cùng thời điểm này, ở Thủ đô Vientiane và một số địa phương cũng diễn ra Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào.

Nhiều tác phẩm mỹ thuật đang được hoàn thành để tham dự "Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào năm 2022" diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào. Việc hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau được ngành văn hóa hai quốc gia chú trọng đặc biệt. Sự kết nối, hiểu biết lẫn nhau chính là nền tảng để phát triển hợp tác về mọi mặt chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong suốt 6 thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước