Khai mạc phiên họp thứ 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/03/2016 15:17 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Báo QH

VTV.vn - Sáng 7/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46.

Đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của Quốc hội diễn ra vào gần cuối tháng 3. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; thảo luận các dự án luật còn lại để đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống.

Một nội dung quan trọng khác là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề hệ trọng của đất nước trong 5 năm tới như: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kế hoạch đầu tư trung hạn, tài chính trung hạn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đây là bước đổi mới của Quốc hội khóa XIII. Vì thông thường, việc xem xét quyết định kế hoạch 5 năm phải cuối năm 2016 mới thông qua được. Lần này, Quốc hội quyết định xem xét cho ý kiến kịp thời để khẩn trương triển khai thi hành Nghị quyết Đại hội XII ngay từ những tháng đầu năm.

Cũng trong sáng 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước