Không ngừng vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/08/2021 21:35 GMT+7

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: VGP.

VTV.vn - Hai nước sẽ cùng nhau củng cố, vun đắp, nâng nưu, gìn giữ cho mối quan hệ đặc biệt này mãi mãi trường tồn cùng hai dân tộc cho đến ngàn sau.

Tối 10/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Việt Nam tới Lào kể khi hai nước cùng bắt đầu nhiệm kỳ mới, chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không chỉ thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong 5 năm tới mà còn tiếp tục khẳng định sự kiện định đối với con đường mà hai nước sẽ tiếp tục tiến lên.

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có 6 điều đầu tiên. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới một nước láng giềng gần gũi có quan hệ truyền thống. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIII và sau khi Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới. Là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhất là chỉ nửa tháng sau khi được Quốc hội bầu giữ trọng trách người đứng đầu Nhà nước nhiệm kỳ này. Đây cũng là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, làm gián đoạn hầu hết các hoạt động ngoại giao trực tiếp trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới thăm Lào kể từ sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Quốc hội bầu ban lãnh đạo mới. Vì thế, Đảng, Nhà nước Lào đã dành nghi lễ cao nhất, trọng thể nhất với tình cảm chân thành để đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó có 5 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và 10 Ủy viên Trung Ương Đảng và cũng là lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban của Đảng, cùng với lãnh đạo Chính phủ và các bộ quan trọng.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra sau hơn 1 tháng, kể từ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith. Trong đó, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã nhất trí những định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào 5 năm tới. Do vậy, chuyến thăm này của Chủ tịch nước là bước đi quan trọng triển khai những thỏa thuận tại cuộc hội đàm giữa hai Tổng Bí thư và trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm, cùng với Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào trong 10 năm tới và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào từ nay đến năm 2025. 

Đồng thời khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với Lào, góp phần hỗ trợ Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia trong 5 năm tới. Vì vậy, ngoài các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, với Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đã có hơn 10 cuộc hội đàm, gặp gỡ cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và 15 cuộc làm việc, trao đổi giữa lãnh đạo các Ban, Bộ và địa phương hai nước.

Tiếp tục tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau chí tình và vô tư, trong sáng trong chuyến thăm này, bên cạnh việc bàn giao tòa nhà Quốc hội mới trị giá 112 triệu USD, tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng một trường dạy nghề tại tỉnh Khammouane trị giá 5 triệu USD, thể hiện việc Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng giúp Bộ Quốc phòng Lào xây dựng một trường văn hóa dân tộc nội trú, Bộ Công an hỗ trợ Bộ Công an Lào nhiều thiết bị an ninh và phòng, chống ma túy. Tỉnh Quảng Nam gửi tặng nhân dân tỉnh Xekong, nằm giáp với tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế 100 tấn gạo.

Một dấu ấn nữa trong chuyến thăm là lần đầu tiên, Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội và là Nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu tại Nhà Quốc hội mới của Lào. Thông điệp được Chủ tịch nước nhấn mạnh là ôn lại lịch sử hào hùng của quan hệ giữa hai nước để cùng tự hào và cùng lắng sâu tâm mình trước sự hy sinh của các thế hệ tiền bối anh hùng. Đó là nền tảng, gốc rễ bền chắc để tiếp tục cùng nhau quyết tâm vun đắp và nâng tầm mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đặc biệt Việt - Lào, cùng hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane.

Về trụ cột hợp tác kinh tế giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những trăn trở của cá nhân và cũng là của lãnh đạo hai nước đó là phải nâng tầm trụ cột này với những đột phá mới. Không thể mãi nghèo, hai nước phải hợp tác để cùng nhau mạnh lên và giầu lên. Từ kinh nghiệm, bài học trong 35 năm đổi mới, hai nước cần có tư duy hợp tác mới, các biện pháp mạnh, mang tính đột phá "đặc biệt" để giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế. Cùng với triển khai kết nối về giao thông qua cảng Vũng Áng và tuyến cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội đã được khởi động trong nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với Lào về chuyển đổi sang nền kinh tế số, nhằm tận dụng được như cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ tịch nước khẳng định: Cùng nhau, Việt Nam và Lào nhất định sẽ phát triển mạnh, đất nước độc lập, giàu mạnh, người dân no ấm, hạnh phúc.

Với 4 lần nhắc đến tình cảm từ trái tim và hợp tác từ trái tim - đến trái tim giữa Việt Nam và Lào, bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chạm được đến trái tim của các các nhà lãnh đạo, các đại biểu Quốc hội, nhân dân Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Vì thế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã khẳng định tại lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, kết quả đạt được hết sức toàn diện và thực chất. Dù chỉ trong hơn 30 giờ, với hơn 25 sự kiện, nhưng mang ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt - Lào, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà còn xa hơn nữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng khẳng định rằng, mối quan hệ sâu sắc, tình hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước sẽ không có thế lực nào có thể phá vỡ được. Và hai nước sẽ cùng nhau củng cố, vun đắp, nâng nưu, gìn giữ cho mối quan hệ đặc biệt này mãi mãi trường tồn cùng hai dân tộc cho đến ngàn sau.

Bên cạnh đó, chuyến thăm của Chủ tịch nước còn góp phần khích lệ, động viên cộng đồng hơn 100.000 người Việt và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào trong bối cảnh cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Nhà Quốc hội Lào - biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Lào Nhà Quốc hội Lào - biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Lào

VTV.vn - Tòa nhà Quốc hội của Lào là món quà rất có ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước