Kỷ niệm 65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 23/05/2015 13:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 23/5, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga đã tổ chức Mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô.

Được thành lập năm 1950 theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (nay là Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga) ra đời là minh chứng khẳng định tầm quan trọng và sức mạnh của ngoại giao nhân dân, là tổ chức gắn kết tình hữu nghị, hợp tác và tình đoàn kết nhân dân hai dân tộc Việt Nam - Liên bang Nga.

Suốt 65 năm trưởng thành và phát triển, Hội đã lớn mạnh về tổ chức và trở thành một trong những Hội hữu nghị lớn nhất tại Việt Nam. Trong những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền về tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Liên bang Nga luôn được chú trọng.

Nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước, Hội luôn có những hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa. Riêng trong năm 2015, năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, 65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô, Hội hữu nghị Việt - Liên bang Nga đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy truyền thống vĩ đại của những người tiền nhiệm. Hiện nay, Hội hữu nghị Việt - Liên bang Nga vẫn không ngừng lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào việc phát triển và củng cố quan hệ Việt - Nga trên mọi lĩnh vực.

Cũng trong sáng nay, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các cá nhân tập thể xuất sắc tham gia cuộc thi tìm hiểu nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga. Qua đó thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo tầng lớp nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước